Việt Nam

TP HCM: Nhóm người Trung Quốc trộm cắp xuyên Việt lãnh hàng chục năm tù

Cập nhật lúc 19-08-2020 04:26:37 (GMT+1)
Các bị cáo tại Tòa.

 

Nhóm đối tượng Trung Quốc và người Việt đã “phiêu lưu” xuyên Việt, gây ra hàng loạt vụ án trộm cắp giá trị lớn. Với hành vi trên, Tòa án đã tuyên phạt các đối tượng hàng chục năm tù giam.


Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 4/2018, đối tượng Ma Ting Di (sinh năm 1977) rủ các đối tượng Gen Guang Neng (sinh năm 1081), Hoàng Ding Piao (sinh năm 1986), Ning Rong Teng (sinh năm 1996), Nong Hong Te (sinh năm 1985) đều quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch ở Cao Bằng.

Các đối tượng này tìm gặp các đối tượng người Việt sống ở Cao Bằng là Hoàng Quốc Huấn, Hoàng Minh Long, Hoàng Văn Thảo mục đích thực hiện các phi vụ trộm cắp thì được đồng ý.

Từ tháng 4/2018 đến tháng 9/2018, nhóm đối tượng đã đi xuyên Việt thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp giá trị lớn nhằm vào chợ, trụ sở công ty và các trạm thu phí cầu đường.

Cụ thể, tối 27/4/2018, khi đi qua trạm thu phí chợ Đệm, đường cao tốc TP HCM - Trung Lương, nhóm này đột nhập vào trong, cạy két sắt lấy tiền cho vào bao tải.  Tiếp đến ngày 9/9/2018, nhóm đối tượng đột nhập Công ty CP Mây tre đan Ngọc Sơn (huyện Bình Lục, Hà Nam) cạy két sắt nhưng không có tiền nên bỏ đi.

Thực hiện nhiều vụ trộm cắp lớn trót lọt nhưng bị động nên các đối tượng trốn về Trung Quốc nhằm xóa dấu vết.  Sau đó khoảng tháng 8/2018, băng nhóm của Di tiếp tục nhập cảnh vào Việt Nam rồi thuê lái xe chở cả nhóm mang theo đồ nghề đi các tỉnh trộm cắp.

Ngày 13/8/2018, băng này đột nhập vào trạm thu phí ở huyện Gia Lộc, Hải Dương phá két sắt, trộm trót lọt hơn 1,1 tỉ đồng. Cơ quan công an xác định, nguồn lợi bất chính từ trộm cắp các đối tượng thu lợi lên đến hàng tỷ đồng/phi vụ.

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định, quá trình thực hiện hành vi phạm tội, nhóm đối tượng có tàng trữ, sử dụng ma túy trái phép.

Trên cơ sở hồ sơ vụ án, VKSND TP HCM quyết định truy tố các đối tượng Ma Ting Di, Cen Guang Neng, Ning Rong Teng, Nong Hong Te, Nguyễn Văn Thảo, Hoàng Quốc Huấn ra Tòa án về hành vi “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173, Bộ Luật Hình sự.

Đối tượng Huang Ding Piao bị truy tố tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 249 và tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” theo Điều 173, Bộ Luật Hình sự. Đối tượng Hoàng Minh Long bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm” theo Điều 390, Bộ Luật Hình sự.

Ngày 18/8, TAND TP HCM đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Ma Ting Di 16 năm tù. Bốn đồng hương của Di gồm Huang Ding Piao, Cen Guang Neng, Ning Rong Teng, Nong Hong Te và Nguyễn Văn Thảo, Hoàng Quốc Huấn bị phạt 3-14 năm tù.

Cha của Huấn là Hoàng Minh Long bị phạt 1 năm tù về tội không tố giác tội phạm. Ngoài ra, Huang Ding Piao còn bị phạt thêm 1 năm tù tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Nguồn: Văn Kỳ/ conglyxahoi.net.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo