Sân khấu

Cuộc sống ở Mỹ với vợ đại gia của "vua quảng cáo Việt Nam" cát-xê 1,5 tỷ/30 giây

Cập nhật lúc 21-05-2019 10:12:47 (GMT+1)

 

Sau khi sang Mỹ định cư, sự nghiệp và cuộc sống của tài tử này có nhiều thay đổi bất ngờ.


- Gần đây khán giả thường thấy anh chia sẻ hình ảnh đi du lịch ở nhiều quốc gia, địa danh mà ít thấy cập nhật hoạt động nghệ thuật. Liệu có phải anh đang rút dần khỏi showbiz, thưa anh?

- Thật ra thì ngành truyền thông cho cộng đồng người Việt ở Mỹ không được như ở Việt Nam. Các show giải trí ở Mỹ cũng không nhiều, do các trung tâm sản xuất chương trình ở đây khá thưa thớt. Các trung tâm ca nhạc đình đám "rụng đi" khá nhiều. Hiện tại chỉ còn 1 - 2 nơi còn trụ được nhưng cũng khá chật vật để duy trì, tạm gọi là đủ sống chứ không lãi.

Bây giờ là thời đại công nghệ, thông tin nên những nghệ sỹ hay người của công chúng muốn nổi tiếng có thể dựa vào nhiều hình thức, không chỉ riêng gì lựa chọn đài truyền hình hay trung tâm ca múa nhạc. Tôi từng làm sản xuất nên cũng biết được giá trị của từng thời điểm như thế nào.

Theo tôi được biết thì ngay cả việc sản xuất phim ở Việt Nam cũng không phải dễ dàng. Trong số 20 phim phát hành thì cũng chỉ có 2 - 3 tác phẩm có lãi mà thôi. Show ca nhạc thì nếu 10 show thì chỉ có 1-2 show ăn khách. Đài truyền hình cũng chỉ vài ba đài phát triển tốt.

Thời đại công nghệ thông tin của Facebook, Youtube thì sớm muộn gì cũng có một bước chuyển để thay đổi. Chính vì vậy thời gian gần đây tôi đi công tác nhiều hơn để hiểu hơn về nước Mỹ. Tôi muốn mang tới cho khán giả những điều mới mẻ, khác lạ nên đi xa để tìm kiếm chất liệu mới cho công việc và ý tưởng cho tương lai của mình sau này.

 

Trương Minh Cường từng được ví như "ông vua quảng cáo Việt Nam"

- Việc phân bổ thời gian đột ngột cho những chuyến công tác xa nhà để tìm hướng mới có bắt nguồn từ áp lực kinh tế hay không, thưa anh?

- Tôi may mắn là từ nhỏ đến lớn đã được hấp thụ nhiều giá trị sống và ở môi trường nào tôi cũng tồn tại được. Ngay ở thời điểm sự nghiệp đang tốt nhất ở Việt Nam, tôi đã lựa chọn sang Mỹ để khởi nghiệp từ đầu mà cũng chẳng ngại ngần vất vả gì cả. Cho đến giờ, dù có gặp khó khăn ra sao và thậm chí nếu buộc phải từ bỏ công việc nào đó, tôi nghĩ bản thân vẫn sẽ sống tốt bằng năng lực của mình.

Có lẽ thứ khiến tôi đang cảm thấy nhọc nhằn duy nhất lúc này là suy nghĩ, phân vân giữa các lựa chọn khi làm giải trí. Trên cương vị một người làm sản xuất, tôi thấy nếu làm giải trí thuần quá thì không được, cao cấp quá thì không có lãi còn đơn giản quá thì không đủ tiêu chuẩn.

Tôi cần hướng mới để dung hòa, cân bằng giữa giải trí và kinh doanh. Đây đều là những điều khiến tôi khá nhức óc lúc này.

 

Gần đây, Trương Minh Cường thường xuyên đi công tác xa, ít chia sẻ ảnh công việc nghệ thuật làm dấy lên tin đồn anh rút khỏi showbiz

- Ở thời điểm hoàng kim khi còn sống tại Việt Nam, anh được mệnh danh là "vua quảng cáo" với cát-xê 1,5 tỷ/30 giây. Đây có phải là nền tảng giúp anh duy trì cuộc sống dư dả và không áp lực nhiều về kinh tế khi làm nghệ thuật ở Mỹ?

- Dù có 8 năm tích lũy trước khi sang Mỹ nhưng để sống ở đất nước có chi phí đắt đỏ thì buộc bản thân tôi phải vận động nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu có khó khăn về mặt kinh tế thì người ta sẽ không đi nhiều đâu (cười). Còn tôi vẫn luôn di chuyển và mong muốn tìm được hướng mới cho sự trở lại sáng sủa của mình.

- Bên cạnh công việc sản xuất, hiện tại anh còn giữ được thế mạnh của mình trong lĩnh vực quảng cáo thương hiệu?

- Tôi vẫn đóng quảng cáo thường xuyên nhưng hầu hết là TVC cho cộng đồng người Việt ở Mỹ, không còn giành cho đối tượng trong nước. Tuy nhiên lúc nào tôi cũng mong chờ cơ hội được hợp tác với các nhà sản xuất và đối tác ở quê nhà.

 

Trương Minh Cường muốn tìm hướng đi mới cho công việc của bản thân, đồng thời mang tới khán giả những thông tin mới mẻ bổ ích hơn

- Thời gian trước, anh từng chia sẻ bản thân mắc bệnh trầm cảm khá nặng. Hiện tại anh đã lấy lại được cân bằng hay chưa?

- Thời gian qua, chắc mọi người đều biết sự việc đau xót khi nghệ sỹ Anh Vũ đột ngột ra đi vì một số lý do. Bản thân tôi cũng bị trầm cảm hơn 3 năm nhưng có lẽ tâm lý của tôi mạnh mẽ hơn nên đã tự vực dậy được.

Tôi suy nghĩ, nếu mình không giết được bệnh thì bệnh nó sẽ giết mình. Tôi chủ động để bước ra ngoài, mở rộng tầm mắt để tìm hiểu nhiều hơn và suy nghĩ tích cực hơn. Bệnh trầm cảm thực ra vượt qua được là do ý chí. Ý chí mạnh mẽ thì bệnh này cũng tiêu tan dễ dàng thôi.

- Giữa vai trò một nghệ sỹ và doanh nhân, anh thiên về hướng nào hơn?

- Tôi yêu thích cả hai bởi nghệ thuật cho mình thăng hoa, kinh doanh cho mình những giá trị sống khác. Tôi quan niệm "có thực mới vực được đạo" mà (cười).

- Gần đây nhiều nghệ sỹ sử dụng mạng xã hội và hình ảnh cá nhân để bán hàng online hoặc quảng cáo. Cá nhân anh có dự định tương tự?

- Mỗi người đều có cuộc sống, môi trường riêng nên mình không thể áp đặt quan điểm của mình cho người khác. Tôi biết nhiều nghệ sỹ nổi tiếng lấy tên của mình để kinh doanh trên mạng, livestream để bán hàng rất nhiều. Tôi hoàn toàn ủng hộ vì việc này rất thực tế, miễn sao họ kiếm ra đồng tiền bằng mồ hôi chân chính, trung thực với chất lượng các sản phẩm giới thiệu cho công chúng. Về cá nhân, tôi chưa có dự định làm các công việc tương tự nhưng tôi cũng có thể sẽ thử nếu có cơ hội.

 

Gia đình hạnh phúc của diễn viên Trương Minh Cường

- Bà xã có hỗ trợ anh về mặt tài chính để thực hiện các ước mơ trong công việc hay không, thưa anh?

- Chuyện hỗ trợ về tài chính thì chắc chắn là không rồi. Tôi độc lập về tài chính và thường kinh doanh từ nguồn thu cá nhân. Việc kinh doanh của tôi không ảnh hưởng tới tài chính của gia đình hay bà xã nên không đặt nặng chuyện này lắm.  Vợ tôi cũng giống như bao người lao động khác, cũng phải làm để sống. Chính vì thế tôi thấy chuyện vợ chồng độc lập trong tài chính là điều hết sức bình thường.

- Còn trong cuộc sống hàng ngày, vợ chồng anh có sinh hoạt theo phong cách AA của người Mỹ hay vẫn giữ nếp của người Việt là phụ nữ làm "tay hòm chìa khóa"?

- Vợ chồng tôi cũng giống như đa số các cặp vợ chồng sống ở Mỹ đều độc lập tài chính. Người vợ và người chồng cùng nhau chia sẻ tất cả mọi việc trong cuộc sống, từ kinh tế, chăm sóc và nuôi dạy con cái...

 

Trương Minh Cường không ngại giúp đỡ vợ việc nhà và một tay chăm sóc con suốt 3 năm đầu đời

- Ở Việt Nam, ngoài việc đi làm thì khi về nhà, người phụ nữ phải đảm đương thêm phần nội trợ, dọn dẹp nhà cửa... Anh có giúp đỡ vợ những công việc này?

-  Chẳng những ngày thường tôi vẫn vẫn tự tay giúp đỡ vợ việc nhà từ những việc nhỏ nhất  dọn dẹp nhà cửa, lau nhà, rửa chén bát, tắm cho con mà ngay từ khi vợ tôi có bầu, tôi đã đi học lớp tiền sản và chăm sóc trẻ sơ sinh. Tôi đi học liên tục trong hơn 9 tháng mà vợ mang bầu, để chuẩn bị các kiến thức giúp vợ vượt cạn. Sau đó tới lúc con trai đầu lòng chào đời, tự tay tôi cũng chăm bẵm bé đến tận khi cháu 3 tuổi mà không cần sự hỗ trợ của bất kỳ người giúp việc nào hết. 

Sống ở Mỹ, tôi thường xuyên nghe được cánh mày râu nói với nhau: Nếu như anh không biết giặt giũ rửa chén thì anh không phải là đàn ông. Chính vì thế việc giúp đỡ vợ làm việc nhà là chuyện hết sức bình thường ở đây. Đàn ông ở Mỹ khác rất nhiều với đàn ông Việt Nam.

 

"Vua quảng cáo" từng tâm sự rằng, mỗi khi có cơ hội xuất hiện trong các buổi talk show hay đi sự kiện, anh luôn đưa vợ đi cùng vì muốn công khai tình cảm với Thu Huyền chứ không phải kiếm cớ để an ủi bà xã hay tìm kiếm sự nổi tiếng.

- Bà xã nói gì khi anh thường xuyên đi công tác xa nhà?

- Vợ tôi rất ủng hộ khi tôi đi làm, công tác hay làm phim. Tôi rất cảm ơn bà xã vì đã luôn ủng hộ và hỗ trợ tôi trong mọi công việc suốt thời gian qua. Tuy vợ tôi không có được nhan sắc như người mẫu, hoa khôi nhưng tấm lòng và những đức tính mà vợ tôi có thì chắc chắn tôi chưa tìm thấy một người phụ nữ nào khác - ngoài mẹ tôi - có được. Tôi rất cảm kích vợ của mình.

- Sau nhiều năm hôn nhân, anh cho rằng điều gắn kết nhất giữa hai người là gì?

- Theo tôi hai từ có thể thể hiện sự gắn kết trong tình yêu đó là sự trân trọng và cảm ơn. Khi biết trân trọng đối phương thì mình sẽ làm như nào để không bị quá đà, để người kia bị tổn thương. Hoặc mình cũng cần biết cảm ơn người vợ/người chồng của mình từ hành động nhỏ trong cuộc sống, cùng với sự cảm ơn đấng sinh thành và những người yêu thương mình... cuộc sống của chúng ta mới ngày càng tốt đẹp hơn.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Nguồn: Anh Thư/ Danviet.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo