Sân khấu

Phim Việt gây tiếng vang tại Đức

Cập nhật lúc 06-12-2014 16:25:01 (GMT+1)
Ngô Ngọc Đức và Mai Dương Kiều. Ảnh: Vietnamnet

 

Mất gốc', bộ phim đầu tay của Ngô Ngọc Đức vừa gây được tiếng vang trên kênh MDR của Đức. 'Mất gốc' đã được Trường Đại học Tổng hợp Bauhaus-Universität Weimar đánh giá là kết quả học tập xuất sắc và được gửi đi dự LHP trẻ "Max Ophüls Preis 2014" cũng như chọn trình chiếu.


 Bộ phim này mới đây cũng được đài rruyền hình MDR chọn là 1 trong 3 phim của các đạo diễn trẻ để giới thiệu trong chương trình của MC Unicato nổi tiếng.

Ngô Ngọc Đức sinh ở Hà Nội. Anh sang Đức lúc 7 tuổi theo diện đoàn tụ gia đình. Thời gian học phổ thông ở Berlin, Ngô Ngọc Đức đã chứng kiến nhiều cảnh éo le của các gia đình người nước ngoài trong đó nhiều gia đình người Việt Nam. Họ gặp không ít khó khăn về thủ tục giấy tờ hợp pháp để được ở lại nước Đức. Cảnh vợ chồng phải chia lìa bỏ nhau hoặc con được ở lại, bố phải ra về nước… có khá nhiều. Những hình ảnh đó đã in sâu vào tâm trí để rồi nó là động cơ thúc đẩy anh theo nghề Đạo diễn. Khi mới là sinh viên năm thứ hai, Ngô Ngọc Đức đã âm thầm viết kịch bản và tự mình đi tìm diễn viên để làm phim.

Một cảnh trong bộ phim

Trong quá trình đi tìm diễn viên cách đây 1 năm, Ngô Ngọc Đức gặp không ít khó khăn vì anh còn quá trẻ, không có tiền để trả cát sê cho diễn viên. Việc tìm diễn viên người Việt cũng không dễ. Do vậy Đức đã thuyết phục người thân và bạn bè ủng hộ bằng cách cùng tham gia đóng phim. "Mất gốc" đã ra đời trong sự ngỡ ngàng của ngay chính những người có mặt trong phim. Đặc biệt, khi phim được trình chiếu, nó đã tạo ra nhiều cuộc tranh cãi về đường lối chính sách của các chính trị gia, các Đảng phái tham gia xây dựng luật đối với người nhập cư.

Nguồn: Huy Thắng/ Vietnamnet

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo