Lễ Noel của người Séc cổ
![]() |
Ảnh: pixabay.com |
Ngày Giáng Sinh với người Séc bao giờ cũng có những tập quán không thể thiếu và cả những tập tục mê tín cho tới nay vẫn giữ. Nhưng cây thông Noel phổ biến hiện nay không có từ trong truyền thống xa xưa mà chỉ mới bắt đầu từ thế kỷ 19.
“Truyền thuyết kể rằng, cây thông Noel xuất hiện ở Praha hồi đầu thế kỷ 19, khi đạo diễn kiêm diễn viên nhà hát Stavovský Jan Karel Liebich mang ra trang trí và mời các đồng nghiệp tới nhận xét,” nhà nhân chủng học Ilona Vojancová cho hay.
Trong khi các gia đình thành thị nhanh chóng chấp nhận cây thông Noel như truyền thống chỉ trong vòng một vài năm, quá trình tập quán này thâm nhập tới các vùng nông thông Séc gian nan hơn. Người Séc ngày trước chỉ trang trí những nhánh cây bằng cái loại bánh có hình vẽ, táo hay hạt dẻ…“Từ đầu thế kỷ 20 bắt đầu xuất hiện những vật trang trí bằng thủy tinh hay giấy,” nhà nữ nhân chủng học miêu tả tiếp.
Ngày Noel xưa cũng là ngày kiêng ăn. Trong quá khứ người Séc nhịn ăn trong ngày này hay chỉ ăn rất ít. Tất cả đều háo hức chờ đến bữa tiệc tối, mà thường có từ 13 đến 15 món. “Người Séc cổ không được phép hình dung tới những món ăn mà chúng ta vẫn quen hiện nay. Các món ăn đơn giản hơn rất nhiều, các món ăn được chế biến từ bột lên men, đậu, nấm và trái cây sấy khô,” Ilona Vojancová kể.
Cả với người theo Ki-Tô giáo ngày 24 tháng Mười Hai rất quan trọng. Tất cả đều hướng đến buổi đêm và nhất là Thánh Lễ nửa đêm. “Ngày Giáng Sinh và buổi tối Giáng Sinh là một trong những thời điểm quan trọng chu kỳ lịch, khi đan xen những hình dung trước và sau Ki-Tô giáo,” Ilona Vojancová bổ xung.
David Nguyen- Rozhlas©Vietinfo