Người Việt khắp nơi

Hội người Việt Nam tại Pháp hướng về quê hương

Cập nhật lúc 06-12-2011 17:13:07 (GMT+1)
Hình minh họa

 

Với tinh thần tương thân tương ái hướng về đất nước và sự nỗ lực, hăng hái kêu gọi lòng hảo tâm của cộng đồng kiều bào tại Pháp, trong năm 2011, Hội người Việt Nam tại Pháp (HNVNTP) đã có nhiều hoạt động nhân đạo, xã hội và y tế tại Việt Nam.


Cùng tham gia các hoạt động của HNVNTP còn có các doanh nghiệp tài trợ như Cap-Viet Nam, các hội đoàn EBISOL (sinh viên trường Đại học Y khoa Bichat, Lavoisier đoàn kết quốc tế), OMJA (Thanh niên tình nguyện Aubervilliers), ASAH 1er (Hội Arcueil đoàn kết Quận 1 T.P HCM), EIDEV, Praosim…

Khi được tin những cơn bão vào Việt Nam, gây thiệt hại nặng cho đồng bào Hà Tĩnh, HNVNTP đã hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ Quốc, đóng góp tiền và gửi về giúp cho đồng bào trong nước. Thành viên của Hội còn đến tận các xã để hỗ trợ trang thiết bị cho trường mẫu giáo, xây cất nhà tình thương cho đồng bào chịu hậu quả của bão lụt.

Các hoạt động của HNVNTP cùng các hội bạn như EBISOL, OMJA, ASAH 1er tại Hội bảo trợ Trẻ em đường phố “Mái ấm tre xanh” và “Mái ấm Bà Chiểu” ở Thành phố Hồ Chí Minh đã mang đến sự giúp đỡ thiết thực và có hiệu quả cho nhiều trẻ em đường phố: các em được tiếp tục học hành, có nghề nghiệp ổn định, nhiều em được học lên đến đại học, thành đạt, làm trưởng bếp trong các khách sạn lớn tại TP. Hồ Chí Minh… 
                            
Góp phần giúp đỡ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cùng với Cap-Vietnam và Hội thương gia, HNVNTP tham gia trao tặng hàng trăm xuất học bổng cho con em đồng bào nghèo tại vùng Đồng Tháp, huyện Ea Súp (Dak Lak), huyện Mường Khương, sửa chữa trường học và cung cấp dụng cụ học tập cho con em của bệnh nhân phong Quy Hoà, Quy Nhơn (Bình Định).

Bên cạnh đó, Hội còn tham gia và hỗ trợ chương trình khoa học với Bệnh viện phong Quy Hoà và bệnh viện da liễu Quy Nhơn trong chương trình Praosim, phối hợp với hội AIDEV( Hội quốc tế phát triển giáo dục tại Việt Nam) trị giá 15.000 Euro.

Dù đường sá xa xôi, Hội đã cùng với đoàn sinh viên EBISOL đến Mường Khương (Lào Cai), mang theo nhiều thiết bị, dụng cụ y tế như dụng cụ khám nghiệm sản khoa, máy đo điện tim (2010-2011), 30 máy xét nghiệm đường trong máu (năm 2010), máy siêu âm xách tay (năm 2011) đến những vùng sâu vùng xa, đồi núi khó khăn để khám sức khỏe cho đồng bào dân tộc.

Ngoài ra, HNVNTP đưa ra đề án “Nhịp cầu nhân ái” nhằm động viên bà con kiều bào đóng góp về trong nước, để xây dựng trường mẫu giáo Ea Tuk, huyện Krong  Buk (Dak Lak), hỗ trợ học bổng vùng đồng bằng sông Cửu Long, trang bị thiết bị y tế cho Bệnh viện Mường Khương (Lào Cai). Hiện nay chương trình này đã thu được 23.000 Euro, trong đó có sự tham gia của Hội Thương gia là 1000 euro và sẽ tiếp tục đến tháng 4/2013 bằng nhiều hình thức.

Trong năm 2011, số tiền các hoạt động, dự án của HNVNTP triển khai tại Việt Nam đã lên tới 67.591 euro.

HNVNTP luôn cố gắng mang đến những đóng góp thiết thực có hiệu quả cho Việt Nam, trở thành một cầu nối cho những người Việt xa quê hương, góp phần xây dựng Tổ quốc.

Một số hình ảnh hoạt động của HNVNTP trong năm 2011:

Nguồn: Quehuong

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo