Người Việt khắp nơi

Kiều bào thăm chùa Phật Tích

Cập nhật lúc 20-05-2009 07:16:41 (GMT+1)
Đoàn kiều bào tham dự lễ cầu nguyện

 

Sau khi kết thúc hành trình thăm đường Trường Sơn, đoàn kiều bào do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức đã về thăm chùa Phật Tích ở Bắc Ninh, tham dự buổi lễ cầu nguyện tại chùa hôm 18/5.


Các đại biểu của Nhà nước có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn, thầy Huyền Diệu, trụ trì Việt Nam Phật Quốc tự tại Ấn Độ và Nepal, đại đức Thích Đức Thiện, trụ trì chùa Phật Tích.

Bà Nguyễn Thị Hằng, kiều bào ở Thái Lan, cho biết: “Tôi đã ngoài 60, đủ hiểu được những hy sinh mất mát to lớn của nhân dân Việt Nam. Đất nước đã bị chiến tranh tàn phá nặng nề, ai là người Việt nam cũng thấy đau xót. Buổi lễ hôm nay có ý nghĩa rất sâu sắc, chúng ta không chỉ cầu mong cho người dân Việt Nam được hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc, mà còn cùng cầu nguyện cho cả bạn bè trên thế giới được sống trong hòa bình, an lành”.

Cũng đến từ Thái Lan, ông Nguyễn Văn Thít bày tỏ, sau khi chứng kiến những chứng tích của chiến tranh thời chống Mỹ ở Quảng Bình, ông mới thấy hết được những hy sinh mất mát của thế hệ cha anh. “Chúng ta được hưởng cuộc sống như hôm nay càng phải hiểu giá trị của hòa bình, nỗ lực cùng nhân dân các nước đấu tranh vì một thế giới không có chiến tranh”, ông nói.

Trong buổi lễ cầu nguyện này, đoàn kiều bào được chiêm bái Phật Ngọc vì hòa bình thế giới, được trưng bày tại chùa đến hết ngày 22/5. Ngoài ra, đoàn còn được chiêm ngưỡng tượng Phật bằng đá xanh đặc biệt tại tháp Phật Tích.

Theo ĐVO

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo