Người Việt khắp nơi

Lập Ban hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Nga

Cập nhật lúc 31-07-2009 14:58:48 (GMT+1)
Ảnh minh họa

 

Sau khi khu chợ Cherkyzovo, mà người Việt quen gọi là "Chợ Vòm", bị đóng cửa, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga phối hợp với Hội người Việt Nam và Hội Doanh nghiệp Việt Nam đã thành lập Ban hỗ trợ cộng đồng nhằm giúp đỡ người Việt vượt qua khó khăn.


Ban hỗ trợ cộng đồng đã thành lập 4 tổ công tác gồm Tổ tiếp nhận thông tin, Tổ an ninh, Tổ tư vấn pháp lý và Tổ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 31/7, thông qua các phương tiện thông tin của cộng đồng người Việt tại Nga, Ban hỗ trợ cộng đồng đã thông báo rộng rãi tới cộng đồng người Việt về 4 tổ công tác trên cùng địa chỉ và số điện thoại cần thiết để bà con gặp khó khăn có thể tiếp nhận sự hỗ trợ.

Ban hỗ trợ cộng đồng khẳng định qua đầu mối Tổ tiếp nhận thông tin, bà con có thể nêu mọi thông tin, câu hỏi, thắc mắc, yêu cầu, đề nghị liên quan đến công ăn, việc làm, cư trú, xác minh thông tin cũng như tính xác thực về quảng cáo chỗ làm việc, làm thủ tục giấy tờ và an ninh cộng đồng.

Tổ tiếp nhận thông tin có trách nhiệm chuyển đề nghị, yêu cầu của bà con cho các tổ liên quan để xử lý và giải đáp trong thời gian sớm nhất.

Cộng đồng người Việt tại Nga có thể truy cập trang web http://hoidoanhnghiep.ru để cập nhật  những thông tin mới nhất từ Ban hỗ trợ cộng đồng, hoặc gửi thư tới địa chỉ http://banhotrocongdong@gmail.com để đề nghị giúp đỡ.

Theo TTXVN/Vietnam+

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo