Người Việt khắp nơi

Ủy ban Nhà nước VNVNONN tiếp nhận tiền ủng hộ của kiều bào

Cập nhật lúc 25-10-2009 13:11:29 (GMT+1)
Ảnh minh họa

 

Chiều 22/10 tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã tổ chức lễ tiếp nhận tiền số tiền gần 470 triệu đồng của các tổ chức và cá nhân kiều bào ta tại Thái Lan ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 9 và Quỹ Trái tim cho em.


Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trần Đức Mậu đã tiếp nhận số tiền: 820.750 Baht (tiền Thái Lan) của các gia đình kiều bào và 2.550 USD của Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Thái Lan ủng hộ đồng bào bị lũ lụt trong nước (tổng cộng khoảng 460 triệu VNĐ). Ngoài ra, ông Trần Đức Mậu cũng tiếp nhận số tiền 10.000 Baht của gia đình bác Trần Bá Thái - Việt kiều tỉnh Khonkaen ủng hộ Quỹ Trái tim cho em.

Thay mặt Lãnh đạo Ủy ban và đồng bào chịu thiệt hại nặng nề của bão lũ, ông Trần Đức Mậu đã bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn trước nghĩa cử, sự chia sẻ ân tình mà kiều bào ta ở nước ngoài nói chung, ở Thái Lan nói riêng dành cho đồng bào trong nước. Ông Trần Đức Mậu cho biết, đây là số tiền lớn nhất bà con quyên góp được trong 1 đợt gửi cơ quan đại diện mang về nước mà Ủy ban tiếp nhận. Ủy ban cam kết sẽ nhanh chóng chuyển số tiền ủng hộ trên đến đúng các địa chỉ bà con mong muốn. “Đây là tấm lòng của bà con nên dù 1 xu, 1 đồng cũng phải làm đúng tâm nguyện của bà con” – ông Trần Đức Mậu nói.

Ông Trương Tâm – cán bộ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khonkaen, người trực tiếp mang số tiền trên về cho biết: Bà con Việt kiều Thái Lan còn nghèo, có tỉnh như Chaiyaphum bên đó cũng bị lụt, nước ngập sâu trên 1m, nhưng mỗi khi đồng bào trong nước bị thiên tai, với tấm lòng “lá lành đùm lá rách”, bà con kiều bào ta luôn sẵn sàng ủng hộ, chia sẻ. Các gia đình trong cộng đồng, người nhiều, người ít đều đóng góp để gửi về quê hương.

Như vậy, tính từ đầu tháng 9 đến nay, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã tiếp nhận tổng cộng khoảng 620 triệu VNĐ từ kiều bào ta tại các nước gửi về ủng hộ đồng bào bị bão lụt trong nước. Cụ thể như sau:

- Kiều bào ở Thượng Hải – Trung Quốc:        5.200 NDT

- Kiều bào ở Trung Quốc:                          22.685 NDT

- Hội Sinh viên Việt Nam tại Phần Lan:            500 Euro

- Hội Phật tử Việt Nam tại Pháp:                  3.050 Euro

- Kiều bào tại Thái Lan:                           820.750 Baht

- Hội Doanh nghiệp VN tại Thái Lan:             2.550 USD 

 Theo VOV

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo