Vụ án

Tử hình kẻ hiếp dâm 3 con đẻ

Cập nhật lúc 01-10-2010 15:19:44 (GMT+1)
Ảnh minh họa

 

Ông bố đồi bại thừa nhận đã 8 lần hiếp dâm chính 3 con gái ruột của mình khi chúng đều chưa quá 13 tuổi.


Sáng 1/10, tại huyện Chư Jút (Đắk Nông), Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh đã tiến hành thi hành bản án tử hình đối với Võ Phan Hùng (hay còn có tên gọi khác là Võ Phan Yên, Võ Văn Yên, 42 tuổi) trú tại thôn Đức An, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo bản án, năm 1993, Hùng kết hôn cùng chị Nguyễn Thị Cảnh và lần lượt có với nhau 4 người con gái: Võ Thị Ngọc Yến (16 tuổi), Võ Thị Ngọc Ánh (11 tuổi), Võ Thị Ngọc Bích (8 tuổi) và Võ Thị Ngọc Ly (8 tuổi).

Trung tuần tháng 10/2009, chị Cảnh phát hiện thấy cháu Yến buồn, không muốn tiếp xúc với ai và có ý định uống thuốc sâu tự tử, gặng hỏi thì Yến cho biết bị bố đẻ hiếp dâm nhiều lần. Chị Cảnh hỏi các con còn lại thì được biết Hùng còn thực hiện hành vi bỉ ổi đó với cả cháu Ánh và Bích. Ngày 30/10/2009, chị Cảnh đã làm đơn tố cáo toàn bộ sự việc cho cơ quan công an.

Ngày 31/10/2009, VKS huyện Đắk Mil đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Phan Hùng về tội “Hiếp dâm trẻ em” theo Điều 112 BLHS.

Tại cơ quan Công an, Võ Phan Hùng đã thừa nhận: Từ tháng 7/2007 đến tháng 8/2008, Hùng đã 8 lần thực hiện hành vi hiếp dâm với chính 3 con gái ruột của mình, thời gian mà Hùng thực hiện hành vi đồi bại thì các cháu đều chưa đến 13 tuổi. Sau mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại, Hùng dọa các con là không được nói cho ai biết, nếu không sẽ bị giết chết.

Ngày 22/5/2009, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Võ Phan Hùng tử hình về tội hiếp dâm trẻ em. Ngày 27/8/2009, TAND tối cao tại Đà Nẵng đa giữ nguyên y án sơ thẩm của TAND tỉnh Đắk Nông.
Nguồn Bee

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo